Thứ Hai, 9 tháng 4, 2012

CHÀO BUỔI SÁNG, BUỔI CHIỀU & BUỔI TỐI TRONG CHỮ TRUNG HOA



 (Tiếng Việt là: Tảo An--"tảo" là sáng sớm )                                       
Chào Buổi Sáng:
Luke 23:34: “Jesus bèn cầu rằng: Cha ơi, xin tha thứ cho họ,vì họ không biết mình là điều gì” Họ bắt thăm mà chia áo xống Ngài. 



                                         (Tiếng Việt Là: Ngọ An--"Ngọ" là buổi trưa )

Chào Buổi Chiều:
Luke 23:44: “Khi đó ước chừng giờ thứ sáu, khắp xứ đều tối mịt cho đến giờ thứ chín”( 3 giờ chiều).



                                (Tiếng Việt là : Vãn An--"Vãn" là :buổi chiều)
Chào Buổi Tối:
John 19:30: “Khi Jesus đã nếm giấm, bèn nói rằng:”xong rồi!”. Đoạn Ngài gục đầu mà trút linh”( giao linh).