Thứ Năm, 3 tháng 11, 2011

TỪ NGỮ THÁNH KINH—Hebrew-1


                    TỐT HƠN

Heb. 1:4, “Ngài…trở nên tôn quí hơn các thiên sứ…”

Từ ngữ “tốt hơn” xuất hiện 13 lần trong thơ Hebrew. Tiếng Hi lạp là: kreisson hay kreitton.
-         Heb. 1: 4, “Ngài… trở nên tôn quí hơn các thiên sứ”.
-         Heb 6: 9, “nhưng tin chắc điều anh em làm còn tốt hơn”.
-         Heb.7:7, “bậc trên (tốt hơn) chúc phước cho bậc dưới”.


-         Heb. 7:19, “đem vào một hi vọng tốt hơn”
-         Heb. 7:22, “Jesus cũng đã trở nên Đấng bảo lãnh một giao ước tốt hơn”.
-         Heb. 8:6, “ Ngài đã làm Đấng trung bảo của một giao ước tốt hơn”,
-         Heb 8:6, “thiết lập trên các lời hứa cũng tốt hơn”.
-         Heb. 9:23, “các vật trên trời nhờ các sinh tế tốt hơn mới đuợc sạch”.
-         Heb. 10:34, “bởi biết mình có của cải tốt hơn còn lại luôn”
-         Heb.11; 16, “họ tha thiết mong mỏi một quê hương tốt hơn”.
-         Heb. 11: 35, “không chịu giải cứu, để được sự sống lại tốt hơn”.
-         Heb. 11: 40, “vì Đức Chúa Trời có sắm sẵn những điều tốt hơn cho chúng ta”.
-         Heb. 12: 24, “huyết nói tốt hơn huyết của A-bên”.

   Chữ Hi lạp Kreitton có nghĩa , thượng hạng, cao quí hơn, lớn hơn, tốt hơn. Chữ nầy được dùng 13 lần trong thơ Hebrew. Đấng Christ tốt hơn (1:4); những điều tốt hơn (6:9); hi vọng tốt hơn (7:19); giao ước tốt hơn- hai lần  (7:22; 8: 6); các sinh tế tốt hơn (9:23); của cải tốt hơn (10:34); quê hương tốt hơn (11: 16); sự phục sinh tốt hơn (11:35); đôi điều tốt hơn (11:40); sự nói năng tốt hơn (12:24); trường hợp khác là 7:7, nơi đó chữ nầy dịch là “lớn hơn”.

   Mọi điều tốt hơn nầy là sự ứng nghịêm và thực tại của những điều mà các thánh đồ Cựu ước đã có trong các tiêu biểu, hình thể và hình bóng. Những gì Đức Chúa Trời đã dự bị vào lúc đó đều là bức tranh về những vật liên quan đến chúng ta, những điều phải đến trong giao ước mới và đó là các điều chân thật và thiết thực, tốt hơn, mạnh hơn, có năng lực hơn, cao quí hơn, và lớn hơn các tiêu biểu, hình thể và hình bóng của họ. Các thánh đồ Cựu ước, là những người chỉ có các hình bóng, cần chúng ta cho họ sự hoàn hảo, hầu họ có thể chia sẻ với chúng ta trong các điều thiết thực của giao ước mới. Chúng ta không nên lìa bỏ các điều thiết thực của giao ước mới và quay về bình bóng của giao ước mới./.
Minh Khải